Đấu tranh, ngăn chặn “tín dụng đen” len lỏi vào học đường

Thứ ba, 24/02/2026 08:05

Thời gian gần đây, “tín dụng đen” với những thủ đoạn tinh vi đang có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường, nhắm tới học sinh và thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, chưa có thu nhập ổn định. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, góp phần bảo vệ ANTT và sự an toàn của học sinh trên địa bàn.

Đối tượng P.Đ.T cùng tang vật.
Đối tượng P.Đ.T cùng tang vật.

Mới đây, ngày 5-2, sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của các bị hại, Công an xã Đức An (tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ 2 đối tượng: P.Đ.T (2002) và L.Q.N (2001) để làm rõ về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đáng nói, 2 đối tượng trên chủ yếu nhắm tới học sinh THPT và thanh thiếu niên chưa có việc làm trên địa bàn xã Đức An và các xã lân cận, để cho vay tiền nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, tìm người vay tiền với nhiều hình thức: có thế chấp (xe máy, điện thoại, giấy tờ tùy thân...) hoặc không thế chấp. Mức vay từ 2–10 triệu đồng với lãi suất cố định 10.000 đồng/1 triệu đồng /ngày (tương đương 365%/năm). Trước khi giải ngân, các đối tượng trừ trước tiền lãi 10 ngày và phí hồ sơ, buộc người vay ký giấy khống hoặc giấy mua bán tài sản, không cho giữ giấy tờ. Khi người vay chậm trả, chúng đe dọa, uy hiếp, thậm chí đánh đập để buộc trả nợ trái pháp luật. Từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 30 người vay, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ “tín dụng đen” len lỏi học đường. Học sinh vốn phụ thuộc tài chính vào gia đình, thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc, khi vướng vào “vay nóng” rất dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần, bỏ học, thậm chí vi phạm pháp luật để trả nợ. Để đấu tranh, ngăn chặn “tín dụng đen” trong học đường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

L.Đ

Những dấu ấn nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm năm 2025

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy”, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính. Những thay đổi mang tính lịch sử này vừa mở ra cơ hội phát triển mới, vừa đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT.

Lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố quyết tâm giữ vững bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi người dân tất bật mua sắm, chuẩn bị sum vầy bên gia đình, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì nhịp độ công tác liên tục, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên cho thành phố bên sông Hàn.

Bảo đảm TTATGT trong dịp diễn ra các sự kiện, Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội đầu Xuân năm 2026

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký Công văn số 991/UBND-CATP về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội đầu Xuân năm 2026 trên địa bàn TP.

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường An Hải

Sáng 11-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn phường An Hải.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Ngày 10-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009, cùng trú phường Diên Hồng, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.